Siêu lừa trốn truy nã vẫn mở công ty để lừa đảo

08/05/2014 01:20 GMT+7

Hôm qua, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cơ quan thường trực phía nam - C52B, Bộ Công an) cho biết Lã Thị Thanh (ảnh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quang Anh (Q.1, TP.HCM), nghi phạm dùng hợp đồng thẻ nạp tiền ĐTDĐ trị giá 500 tỉ đồng giả để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp, đã bị bắt tại một quán cà phê ở P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai (Hà Nội).

 
Ảnh: C52B cung cấp

Ngày 16.8.2013, Lã Thị Thanh (sinh năm 1973, Nam Định, thường trú Q.1, TP.HCM) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong gần 1 năm trốn lệnh truy nã, Thanh mở tiếp Công ty TNHH Khánh Linh ở Ninh Bình để kinh doanh và tiếp tục lừa đảo. Theo một cán bộ C52B, cũng với thủ đoạn tương tự, Thanh đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của rất nhiều người ở Ninh Bình, thậm chí lừa vay tiền với lãi suất cao của xã hội đen nhưng không trả lại. Cách đây gần 1 năm, các chủ nợ này đã chém con trai Thanh để dằn mặt, đòi tiền nhưng Thanh vẫn lẩn trốn.

Bảo Thiên

>> Lừa đảo, cô giáo lãnh án chung thân
>> Bắt giữ 4 người Trung Quốc dùng thẻ giả để lừa đảo
>> Đánh sập trang web lừa đảo quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.