Xuất siêu 4 tháng 683 triệu USD

02/05/2014 01:20 GMT+7

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2014, cả nước xuất siêu 683 triệu USD, bằng 1,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu 4 tháng đạt 45,7 tỉ USD, nhập khẩu đạt 45,1 tỉ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2014, cả nước xuất siêu 683 triệu USD, bằng 1,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu 4 tháng đạt 45,7 tỉ USD, nhập khẩu đạt 45,1 tỉ USD.

Trong tổng xuất siêu 4 tháng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,1 tỉ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,4 tỉ USD, giảm 18%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt mức cao như điện thoại và linh kiện (7,7 tỉ USD), dệt may (5,9 tỉ), thủy sản (2,2 tỉ)... Tuy nhiên, nhiều mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của VN có kim ngạch giảm so cùng kỳ là điện tử, máy tính và linh kiện, dầu thô, gạo, sắn, cao su, than đá.

N.Trần Tâm

>> Xuất siêu vào Mỹ 4,4 tỉ USD trong 3 tháng
>> Xuất siêu 1 tỉ USD trong 3 tháng
>> Năm 2013 xuất siêu 863 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.