Ông Fujimori hối tiếc

22/12/2007 23:40 GMT+7

Cựu Tổng thống Peru, ông Alberto Fujimori, hôm 21.12 đã bày tỏ sự hối tiếc về những hành động vi phạm nhân quyền xảy ra tại nước này khi ông còn đương chức. Ông Fujimori hiện đang bị xét xử liên quan tới các tội danh phạm phải khi còn giữ chức tổng thống Peru (1990 - 2000). Cách đây ít ngày, ông đã bị tuyên án 6 năm tù giam về tội lạm dụng quyền lực và hiện tòa đang xét xử vụ ông ra lệnh giết chết 25 người và bắt cóc 2 người khác hồi đầu những năm 90.

Trong phát biểu mới nhất của mình, theo BBC, Fujimori nói rằng các vụ giết chóc tại Peru trước đây luôn ám ảnh ông nhưng đồng thời phủ nhận bản thân đã ra lệnh giết người. Ông chỉ hối tiếc vì có những hành động như thế xảy ra trong lúc mình đang cầm quyền mà thôi. Nếu bị kết tội liên quan đến vụ giết người nói trên, ông
Fujimori có thể bị phạt thêm 30 năm tù giam nữa.  

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.