Bắt nhóm côn đồ truy sát một tài xế

05/12/2011 07:09 GMT+7

(TNO) Khi thấy lực lượng công an, cả hai tên dùng hung khí chống trả quyết liệt, buộc lực lượng chức năng phải bắn 3 phát cảnh cáo mới trấn áp được.

(TNO) Khoảng 3 giờ sáng 4.12, anh Bùi Phú Vinh (25 tuổi, trú tại Tú Sơn, Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) lái xe ô tô chở hoa quả từ Hà Nội về Hải Phòng, đến khu vực cầu Kiến An, thuộc địa bàn H.An Dương, TP.Hải Phòng thì phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy cầm đao đuổi theo.

Anh Vinh vừa lái xe vừa gọi điện báo Công an H.Kiến Thụy. Khi thấy lực lượng công an, cả hai tên dùng hung khí chống trả quyết liệt, buộc lực lượng chức năng phải bắn 3 phát cảnh cáo mới trấn áp được.

Chúng khai tên Trần Đình Tuyền (26 tuổi) và Bùi Đức Tuấn (19 tuổi, đều trú xã Hồng Thái, H.An Dương, Hải Phòng). Tuyền có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Cả hai khai chúng truy đuổi anh Vinh bởi trước đó hai bên xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn đêm dọc đường.

Khi lực lượng chức năng rời trụ sở Công an xã Đoàn Xá, áp giải cả hai về Công an huyện, có bốn thanh niên đi xe máy đuổi theo định giải thoát cho đồng bọn nhưng đều bị bắt.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.