Malaysia phạt nặng "tội phạm môi trường"

22/12/2006 22:58 GMT+7

Chính phủ Malaysia đã thông báo kế hoạch áp dụng hình thức phạt tù đối với những người đổ hóa chất độc hại ra môi trường một cách bất hợp pháp. Bộ trưởng Môi trường Azmi Khalid hôm 21.12 cho biết luật hiện hành của Malaysia cho phép phạt tù đến 5 năm và phạt tiền đến 500.000 ringgit (khoảng 140.000 USD) cho tội danh nói trên, nhưng chưa tòa án nào phạt tù một người phạm tội như thế cả.

Theo ông Azmi, có 97 vụ đổ hóa chất độc hại ra môi trường bị truy tố ở Malaysia từ năm 2001 đến năm 2005, nhưng tất cả những người bị kết tội chỉ bị phạt tiền. Đầu tuần này, nội các Malaysia đã đồng ý sẽ thực thi luật sửa đổi buộc tòa án phải áp dụng hình thức phạt tù. "Không ai có thể trốn thoát, bất kể là giám đốc công ty, chủ xe tải hay tài xế xe tải", ông Azmi nói. Quan chức này cho biết Malaysia phải mạnh tay đối với tội phạm trên do những năm gần đây, chính phủ đã chi hàng triệu ringgit để giải quyết những thiệt hại về môi trường ở những nơi hóa chất độc hại được thải xuống mà thủ phạm thường là các công ty dịch vụ tái chế không được cấp phép. (AP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.