Hấp dẫn món ngon đồng quê

30/11/2009 16:54 GMT+7

(TNO) Trong Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Vị Thanh (Hậu Giang), khu ẩm thực được bố trí chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo là nơi thu hút khá đông khách tham quan. >> Nâng giá trị cho gạo Việt Nam >> Ngày hội lúa gạo Việt Nam >> Khai mạc Festival Lúa gạo VN lần thứ I >> Đến với Festival lúa gạo VN

Tại đây có khoảng 100 món ăn có nguồn gốc từ lúa gạo và sản vật nuôi trồng ở vùng châu thổ sông Mê Kông.

Có 15 gian của các nhà hàng từ Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tiền Giang và Trà Vinh tham dự.

Một số món ăn tại đây:


Bánh bò


Bánh canh cua


Bánh chuối nướng


Bánh khọt nhân dừa


Bánh tét


Bánh xèo


Bánh chuối hấp


Bắp xào tôm khô


Cá kèo nướng muối ớt


Cá lóc nướng


Cơm chiên cá mặn


Cơm rượu


Cua đồng rang me


Gỏi đu đủ tôm trứng


Hột vịt lộn


Ốc nướng tiêu


Se sẻ nướng


Xá bấu (củ cải muối) - dưa mắm - hột vịt muối


Xôi

Kim Đính (Ảnh: Dương Thế Lộc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.