Chung thân vì thuốc lắc

13/09/2013 03:25 GMT+7

Hôm qua 12.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Đức Quyền (40 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) tù chung thân về tội 'mua bán trái phép chất ma túy'.

Tại tòa, Quyền khai từ năm 2005 thường đến cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) mua linh kiện điện tử, điện thoại đem vào TP.HCM bán.

Do làm ăn thua lỗ, đầu tháng 10.2012, Quyền đến Móng Cái dò hỏi, làm quen với một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) đặt mua nửa ký ketamine, 3.960 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng bắn đạn bi, một số thuốc kích dục.

Ngày 25.11.2012, Quyền mượn ô tô chở số ma túy tổng hợp đi giao theo đơn đặt hàng thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Quyền còn “sưu tầm” một số hóa chất và đang “âm mưu” tìm công thức sản xuất hàng đá nhưng chưa được thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Tổng số ma túy tổng hợp mà Quyền mua bán là hơn 1,5 kg.

Lê Nga

>> Giết chủ vựa cá, lãnh án chung thân
>> 1 án tử hình, 2 án chung thân trong vụ mang quan tài diễu phố
>> Xét xử ‘kỳ án vườn mít’: Y án tù chung thân bị cáo Lê Bá Mai
>> Vụ 'kỳ án vườn mít': Tòa tuyên Lê Bá Mai chung thân
>> Giám đốc lừa lãnh án chung thân
>> Đòi nợ, người chết, kẻ chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.