Bắt hai 'cò' dẫn đường xe chở dưa hấu lên cửa khẩu Tân Thanh

26/03/2014 18:16 GMT+7

(TNO) Lợi dụng việc hàng nghìn chiếc xe tải chở dưa hấu xếp hàng dài cả chục km làm thủ tục qua cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), hai "cò" bản địa đã mời chào dẫn dường để chiếm đoạt 7 triệu đồng.

(TNO) Chiều ngày 26.3, Công an huyện Văn Lãng (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Ninh (41 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (39 tuổi), đều cùng trú tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng sơn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, lợi dụng tình trạng hàng nghìn chiếc xe tải chở dưa hấu nối đuôi nhau xếp hàng dài cả chục cây số, đợi làm thủ tục xuất hàng qua cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Ninh và Thanh đã bàn bạc với nhau để lừa đảo bằng cách gợi ý làm thủ tục sớm.

Theo đó, Ninh và Thanh tìm cách tiếp cận với các chủ xe tải chở dưa hấu, cùng nhiều loại hoa quả khác rồi đặt vấn đề dẫn đường, nhanh chóng tiếp cận được bộ phận hải quan để sớm làm được làm thủ tục xuất cảnh. Giá cho mỗi lần dẫn đường là 1 triệu đồng/xe.

Bắt hai “cò” dẫn đường xe chở dưa hấu lên cửa khẩu   1
Ninh tại trụ sở công an - Ảnh: Hà An

Tin tưởng Ninh và Thanh là người bản địa, thông thạo đường đi nên 7 nhà xe đã đưa cho hai người này 7 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ninh và Thanh dẫn các lái xe đi đường vòng để tới cửa khẩu Tân Thanh. Tuy nhiên, khi đang trên đường tới khu vực cửa khẩu, các xe tải kể trên đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt (Công an tỉnh Lạng Sơn) chặn lại và yêu cầu xếp hàng, di chuyển theo thứ tự để tránh xảy ra ùn tắc.

Trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Nguyễn Minh Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trong vài ngày qua, lượng xe tải ngoại tỉnh chở dưa hấu cùng nhiều loại hoa quả khác đổ về khu vực cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục thông quan tăng đột biến. Lúc cao điểm có hơn 2.000 xe tải xếp hàng gần 20 km.

Bắt hai “cò” dẫn đường xe chở dưa hấu lên cửa khẩu   2

Bắt hai “cò” dẫn đường xe chở dưa hấu lên cửa khẩu   3
Xe chở dưa hấu xếp hàng dài - Ảnh: Hà An

Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT đã thành lập nhiều tổ công tác để ứng trực phân luồng, tránh để xảy ra ùn tắc trên các tuyến QL 1A, 1B, 4A, 4B. Nắm được tâm lý nóng lòng đưa được hàng qua biên giới, một số người dân bản địa đã chèo kéo tài xế xe tải đi đường vòng. Tuy nhiên việc lưu thông không theo chỉ dẫn của lực lượng CSGT rất dễ dẫn tới ùn tắc, các xe hàng sẽ mất thêm thời gian tiếp cận khu vực cửa khẩu.

Vẫn theo đại tá Thanh, trong ngày 26.3, lưu lượng xe tải đổ về khu vực cửa khẩu vẫn rất đông, lên tới trên 1.700 xe tải các loại. Nhiều khu vực trên các tuyến 1A, 1B, 4A, 4B đôi lúc vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tin, ảnh: Hà An

>> Xây kho chứa thanh long ngay tại cửa khẩu Tân Thanh
>> Ách tắc tại cửa khẩu Tân Thanh: Hàng ngàn tấn nông sản có nguy cơ đổ bỏ
>> Kết thúc thẩm vấn nhóm cán bộ hải quan nhận hối lộ tại cửa khẩu Tân Thanh
>> Vụ án cửa khẩu Tân Thanh: Các bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ phản cung
>> Ngày đầu xét xử vụ án hối lộ 6,16 tỉ đồng tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.