Nổi máu côn đồ, lãnh án

09/12/2008 23:30 GMT+7

Hôm qua 9.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoa Văn Chí (17 tuổi, ngụ Q.2) 17 năm tù về tội "giết người", Hoa Văn Thắng (20 tuổi, anh họ Chí) 1 năm tù về tội "che giấu tội phạm".

Tối 31.1.2008, Trần Thanh Sang ngồi nhậu ở đường Trần Não (Q.2) thì thấy Nguyễn Văn Vàng đang đi cùng Chí và Thắng nên rủ vào cùng nhậu. Nhìn thấy Sang, Chí nhớ lại chuyện xích mích cũ nên xông vào đạp đổ bàn nhậu, dùng đá đánh Sang đến bất tỉnh. Sau khi can ngăn Chí dừng tay, Thắng cùng người nhà của Sang đưa nạn nhân đi cấp cứu. Biết Sang tử vong, Thắng quay lại chở Chí đi trốn đến ngày 2.2.2008 thì bị công an bắt giữ.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.