Alô, chúng tôi đã sẵn sàng!

10/11/2006 00:07 GMT+7

Sau tiếng gõ búa của ngài Eirik Glenne, Chủ tịch Đại hội đồng WTO, VN đã chính thức được kết nạp vào ngôi nhà chung của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), khẳng định vị trí bình đẳng và sự tham gia của VN vào những định chế kinh tế thế giới. Trong nước, không khí hồi hộp, hứng khởi và hân hoan cũng lan truyền khắp mọi nơi.

Bộ Thương mại chính thức công bố toàn văn cam kết của VN với WTO bao gồm: báo cáo của Ban công tác; biểu cam kết về hàng hóa; biểu cam kết về dịch vụ... Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Bộ Tài chính, Bộ Thương mại tổ chức họp báo và công bố toàn văn các cam kết bằng tiếng Việt trước ngày 15.11.2006. Tất cả các cấp, các ngành đang sẵn sàng vào cuộc.

Đã có rất nhiều cuộc họp bàn các việc "hậu cần" khi VN chính thức ra nhập. Ngay ngày hôm sau, một số báo cũng trích đăng những cam kết mở cửa của VN trong một số lĩnh vực. Nhưng nóng nhất có lẽ vẫn là các DN. Họ đang đầy phấn khích và hàng ngàn "thắc mắc" muốn được giải đáp để tham gia vào sân chơi của WTO. Tuy nhiên, rất nhiều DN không biết nên tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình ở địa chỉ nào. Ông Trương Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) cho biết, hệ thống đối thoại qua mạng mang tên "Doanh nghiệp - chính quyền TP" đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện này.

Tất cả những thắc mắc của DN về các vấn đề hải quan, thuế, xúc tiến thương mại và đầu tư... sẽ được giải đáp trong thời gian sớm nhất bởi hiện nay có 18 các cơ quan Nhà nước tham gia vào việc trả lời trên hệ thống bao gồm: Bộ Thương mại; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM; Cục Hải quan TP.HCM; Cục Thuế TP.HCM; Sở Công nghiêp TP; Sở Tư pháp... Hệ thống đối thoại qua mạng của TP đã chuẩn bị kết thúc 3 năm đi vào hoạt động với hàng ngàn DN là "khách hàng" thường xuyên. Đã có khoảng trên 130.000 lượt truy cập vào website của hệ thống. Trong 3 năm qua, thuế vẫn chiếm tới 46,5% tổng số những vướng mắc của DN. Dự kiến sau WTO, nhà thuế sẽ vẫn dẫn đầu về sự bận rộn trong việc trả lời các DN. Không chỉ trả lời những thắc mắc, hệ thống còn gửi kèm những văn bản mới, những thông tin cập nhật, các quy định hiện hành của Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của DN.

Ông Trương Trọng Nghĩa khẳng định, với ưu điểm không hạn chế về không gian, thời gian, hệ thống đối thoại qua mạng "DN - chính quyền TP" là địa chỉ để các DN có thể đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến WTO như thuế; thủ tục pháp lý; xúc tiến thương mại, đầu tư... ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào và sẽ được các cơ quan Nhà nước trả lời trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được câu hỏi.

 Nguyên Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.