TP.HCM: Đề xuất phạt 20 triệu đồng cơ sở kinh doanh "giường chữa bệnh"

12/11/2006 22:59 GMT+7

Hôm qua 12.11, Công an kinh tế Q.10 đã đề xuất UBND Q.10 phạt 20 triệu đồng và truy thu thuế hơn 100 triệu đồng đối với Công ty TNHH Trường Thọ - đơn vị kinh doanh "giường trị bệnh" tại P.14, Q.10. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của Q.10 đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại Công ty Trường Thọ có rất đông người lớn tuổi đến nằm thử giường.

Công ty này đã nhập giường hiệu Nuga Best (của Hàn Quốc), cho người dân đến nằm thử miễn phí, qua đó giới thiệu giường có công dụng trị một số bệnh nhằm bán giường với giá cao.

Cuối tuần qua, Sở Y tế cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh giường trị bệnh của Công ty TNHH Giấc Mơ Hạnh Phúc tại số 335 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh. Tại đây cũng có rất đông người đến thử giường. Công ty Giấc Mơ Hạnh Phúc đã từng bị phạt một lần tại cơ sở 1 ở Q.6 cũng do vi phạm về việc quảng bá giường (hiệu Happy Dream) có chức năng "trị đủ thứ bệnh".

Khánh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.