Sát hại xe ôm để cướp của

27/12/2009 00:19 GMT+7

Trần Minh Huy (17 tuổi) ngày 26.12 bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt khẩn cấp do có hành vi giết người, cướp tài sản. Trước đó, Huy thuê xe ôm của anh Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) đi đến một căn nhà ở xã Gia Thanh, H.Gia Viễn.

Đến nơi, Huy nói anh Tuấn đứng ngoài đợi để y vào trong nhà lấy tiền rồi bất ngờ rút dao chém gần 30 nhát khiến anh Tuấn gục chết tại chỗ. Sau đó, Huy lục túi nạn nhân lấy tiền, ĐTDĐ và xe máy bỏ ra Hà Nội trốn nhưng không thoát.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.