Nhị thập bát = 29 ?

15/12/2006 00:08 GMT+7

Game show "Theo dòng lịch sử" của Đài VTV2 tối 10.12.2006 có câu hỏi (đại ý): Hội Tao Đàn do Vua Lê Thánh Tông lập (để sáng tác thơ ca) gồm bao nhiêu người? Thí sinh trả lời: 28. Người dẫn chương trình khẳng định: Sai, bởi đáp án ghi là 29 (cộng thêm một người là "Tao Đàn nguyên súy", tức Vua Lê Thánh Tông).

Mọi người đều biết, Hội Tao Đàn do Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) sáng lập, gồm có tất cả 28 người giỏi văn thơ (kể cả Vua Lê Thánh Tông) nên còn được gọi là "nhị thập bát tú" (28 ngôi sao). Trong "Tao Đàn nhị thập bát tú", Vua Lê Thánh Tông là người đứng đầu, nên được tôn là "Tao Đàn nguyên soái" (súy). "Nguyên soái" đồng thời cũng là một thành viên của Hội, chứ không phải là người đứng ngoài hoặc đứng trên Hội. Do đó "Hội Tao Đàn" có tổng cộng 28 thành viên chứ không phải 29 như đáp án của Ban tổ chức.

Phan Trọng Hiền
(77/30 Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.