Nga 'sẵn sàng đối thoại' với tân tổng thống Ukraine

26/05/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 26.5 tuyên bố Moscow sẵn sàng đối thoại với tổng thống vừa đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẵn sàng cho đối thoại thực tế trong quan hệ bình đẳng, dựa trên sự tôn trọng tất cả các thỏa thuận, đặc biệt là về lĩnh vực thương mại, kinh tế và khí đốt”, AFP dẫn lời ông Lavrov.

“Như tổng thống (Vladimir Putin) đã nói, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Ukraine”, ông Lavrov cho hay.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo Ukraine nên ngừng ngay chiến dịch quân sự chống người biểu tình ở miền đông nước này.

Ông Lavrov còn nói rằng ông biết khi cuộc bầu cử tổng thống Ukraine kết thúc, chính quyền Kiev đã lên kế hoạch “khôi phục lại giai đoạn tích cực của các chiến dịch chống khủng bố” được thực hiện nhằm trấn áp người biểu tình .

“Đó sẽ là một sai lầm to lớn”, ngoại trưởng Nga cảnh báo, đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev và phe ly khai “đàm phán thực sự”.

Hoàng Uy

>> Ngoại trưởng Mỹ: Nga tìm cớ để xâm chiếm thêm lãnh thổ Ukraine
>> Nga sẽ trả giá đắt cho hành động quân sự tại Ukraine?
>> Quan chức Ukraine: 16.000 lính Nga có mặt tại Crimea
>> Bầu cử Ukraine: ‘Vua sô cô la’ tuyên bố giành chiến thắng

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.