Giữ người trái phép, đòi 10 triệu đồng tiền chuộc

22/11/2008 23:37 GMT+7

1 giờ sáng hôm qua, bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1961) đến Công an P.Phạm Đình Hổ (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) trình báo việc con bà là Nguyễn Việt Anh (SN 1991) đang bị một nhóm thanh niên bắt giữ và đòi gia đình mang 10 triệu đến 90 Lò Đúc chuộc về.

Ngay sau đó, Công an phường và Công an Q.Hai Bà Trưng đã bắt quả tang  Bùi Việt Hùng (SN 1984, trú ở tổ 7 Trần Khát Chân) và Phạm Quốc Hưng (SN 1984, trú ở phố Minh Khai) khi hai người này đang nhận tiền chuộc, thu giữ 1 chiếc xe Vespa LX không biển số, 1 cây kiếm và một tập tiền. Đến 3 giờ sáng, một thanh niên tên Mạc Thi (SN 1984, hiện ở Ngọc Lâm, Q.Long Biên) đến Công an P.Phạm Đình Hổ tự thú.

Theo lời khai ban đầu, cách đây 1 tháng, Việt Anh đã cá độ thua Thi 8 triệu đồng. Đến hẹn, chưa thấy Việt Anh trả tiền, Thi yêu cầu viết giấy nợ. Tối 21.11, Thi cùng Hưng, Hùng và một người quen tên Hiếu đưa Việt Anh về khu vực Lò Đúc và gọi đến nhà Việt Anh đòi tiền chuộc.

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.