Bắt nghi phạm sát hại người giúp việc

23/11/2011 01:29 GMT+7

Chiều 22.11, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Nga (SN 1952, ở P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội), được xác định là nghi can liên quan đến vụ án giết hại bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, quê Thanh Hóa).

Chiều 22.11, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Nga (SN 1952, ở P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội), được xác định là nghi can liên quan đến vụ án giết hại bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, quê Thanh Hóa).

Như Thanh Niên đã thông tin, 16 giờ 30 ngày 15.11, khi đi làm về, chị Trần Thị Thanh Hương, chủ căn phòng 1203 - CT1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, thuộc P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai phát hiện bà Nguyễn Thị Thủy là người giúp việc cho gia đình đã chết tại phòng ngủ; trên người có nhiều vết máu, vết bầm dập; cổ bị siết bằng dây...

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT làm rõ, ngày xảy ra sự việc, tại phòng 1203 chỉ có mẹ đẻ của chị Hương là bà Trần Thị Nga và bà Thủy. Theo lời khai ban đầu của bà Nga, bà đến nhà chị Hương và có gặp bà Thủy. Khi bà về nhà mình mới biết tin bà Thủy bị chết.

Trong khi đó, một nhân chứng lại cho biết, trước thời điểm hay tin bà Thủy bị sát hại, người này có gọi cho nạn nhân, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ú ớ của bà Thủy và khi tới gọi cửa thì thấy bà Nga có mặt ở trong nhà, nhưng khóa cửa, không cho vào và nói rằng bà Thủy đã đi ra ngoài.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.