Bắt 3 người buôn bán hóa chất cấm

26/10/2007 00:09 GMT+7

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin về vụ buôn bán 20 thùng hóa chất bị cấm và 60 thùng hóa chất bị hạn chế sử dụng, ngày 25.10, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp 3 người liên quan đến vụ này là: Ngô Thị Hạnh, sinh năm 1955, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát ở P.Phương Mai, Q.Đống Đa; Ngô Văn Thuần, sinh năm 1974, thủ kho công ty (em ruột bà Hạnh); Lương Văn Thắng, sinh năm 1976, phụ trách kinh doanh của công ty (con trai bà Hạnh).

Tại cơ quan điều tra, 3 người khai mặc dù biết loại hóa chất Feed grade Lecithin bị cấm và hóa chất Olaquyndoc bị hạn chế sử dụng, nhưng vẫn mua về bán cho các cơ sở chế biến thức ăn và chữa bệnh gia súc với mục đích kiếm lời. Họ còn pha trộn tạp chất vào thuốc và thay đổi nhãn mác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

                                                      N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.