Khi chính phủ làm mai

03/12/2008 23:55 GMT+7

Giới trẻ ở Iran sắp tới có lẽ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm người bạn đời của mình. Số là chính phủ nước này vừa thông báo sẽ thành lập một mạng lưới gồm các trung tâm, ngân hàng hỗ trợ hôn nhân cho giới trẻ ở đây, theo hãng tin BBC.

Các trung tâm này sẽ có nhiệm vụ tư vấn các bạn trẻ cách tìm một nửa của mình hoặc đứng ra làm ông tơ bà nguyệt... Và các ngân hàng sẽ tăng thêm khoản cho vay để những đôi bạn trẻ không quá chật vật trong việc tổ chức đám cưới.

Theo BBC, sở dĩ chính phủ Iran có những chính sách mới như vậy là vì họ lo ngại một số bạn trẻ chưa đủ chín chắn hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm để tìm cho mình một người bạn đời thích hợp. Ngoài ra, số phụ nữ ở Iran có trong tay bằng cấp đại học ngày càng tăng và theo BBC, nhiều phụ nữ ở quốc gia này đã than phiền rằng họ không thể tìm được một tấm chồng có cùng trình độ học vấn.

Vì thế, việc thành lập các trung tâm kể trên cũng là cách giúp họ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.