Mỹ giới hạn hàng dệt may Trung Quốc

01/01/2006 23:50 GMT+7

Bắt đầu từ hôm qua, hiệp định về dệt may giữa Mỹ và Trung Quốc trong vòng 3 năm tới đã chính thức có hiệu lực.

Theo đó, 21 mặt hàng dệt may của Trung Quốc xuất sang Mỹ sẽ được tăng theo tỷ lệ: từ 10-15% năm 2006, từ 12,5-16% năm 2007 và từ 15-17% năm 2008. Dù các con số ngày càng tăng nhưng nó thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng của hàng dệt may vào thị trường Mỹ trong năm 2005, khi hệ thống áp đặt quota toàn cầu bị hủy bỏ. Thỏa thuận vừa nêu sẽ có lợi cho các doanh nghiệp Mỹ trước "sự tấn công ồ ạt" của hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đã làm thị trường lao động Mỹ mất đi 400.000 việc làm từ năm 2001.

A.V
(Theo CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.