Xe tải ủi 3 xe xích lô rồi lao xuống sông Hương

21/10/2005 23:20 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 21.10, chiếc xe tải biển số 75H-3009, do Trần Văn Hùng (37 tuổi, trú P.Thuận Thành, TP Huế) điều khiển để quay xe vào trước đại lý tôn thép của Nhà máy tôn thép Phú Mỹ, số 105 đường Huỳnh Thúác Kháng (TP Huế) thì bị mất phanh và nhảy lên lề, ủi luôn 3 chiếc xích lô đang đậu trên vỉa hè rồi lao xuống sông Bạch Đằng, một nhánh của sông Hương (ảnh). Rất may là lúc xảy ra tai nạn, do còn quá sớm nên đường vắng và các bác tài xích lô cũng chưa có mặt nên không có ai thiệt mạng. (Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long)

 

Chìm ghe máy, 3 người thiệt mạng. Rạng sáng hôm qua 21.10, chị Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) cùng chồng và 2 con ngụ ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai chạy ghe máy đến đập nước Trị Yên thuộc khóm 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc đậu nghỉ qua đêm chờ con nước lớn rồi tiếp tục đi. Do ngủ quên, nửa đêm con nước lớn chảy mạnh đẩy chiếc ghe va vào đập cống, sau đó nước lớn đánh chìm luôn chiếc ghe. Tai nạn làm chị Dung cùng 2 đứa con là Nguyễn Ngọc Thái (9 tuổi), Nguyễn Tấn Linh (6 tuổi) bị kẹt bên trong dẫn đến thiệt mạng, riêng chồng chị Dung bơi ra ngoài nên thoát được lên bờ. (Khôi Nguyên)

 

Cái chết bí ẩn. Chiều 20.10, quần chúng phát hiện trước thềm nhà anh Phạm Văn Trọng (40 tuổi, chủ tiệm hớt tóc Tiến Hưng, ở ấp 8, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM) có nhiều vết máu và cánh cửa căn nhà vẫn bị khóa ở ngoài nên liền báo cho công an. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường phát hiện anh Trọng nằm chết trong một căn phòng phía sau nhà, bụng trương to, mặt tái xanh, trên nền nhà có nhiều vết máu đã khô. (Hồng Thanh)

 

Khởi tố 2 vụ án trộm cắp dây điện. Ngày 21.10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã quyết định khởi tố 2  vụ án trộm cắp để điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp của 8 công nhân Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt và 4 đối tượng khác ở P.8, Đà Lạt trong vụ cắt trộm dây cáp điện chiếu sáng từ năm 2003 đến nay. Được biết sau khi ra quyết định khởi tố, công an đã bắt giam 4 công nhân tham gia từ 13 vụ cắt trộm trở lên, 4 công nhân còn lại cho tại ngoại chờ ngày ra tòa. Công an cũng phát hiện thêm 1 trong 4 thanh niên (ở P.8) còn tham gia vụ trộm cắp xe máy trước đó. (Lâm Viên)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.