"Yêu râu xanh" tuổi 14

12/12/2005 23:48 GMT+7

Trong phiên tòa sơ thẩm hôm qua 12.12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trần Văn Nghĩa (14 tuổi, ngụ ở ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) 2 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".


Chiều ngày 6.8.2005, trong lúc đi thăm lưới sau nhà, Nghĩa phát hiện S. (14 tuổi, ở cùng ấp) đang ra ruộng một mình. Thấy vắng người, Nghĩa liền bám theo rồi bất ngờ xông đến khống chế S. định giở trò đồi bại. Rất may, gia đình S. phát hiện kịp thời và tố cáo hành vi phạm tội của Nghĩa. (N.M.H)

7 năm tù cho kẻ chiếm đoạt... tiền bán tôm. Năm 2002, Đặng Công Minh (49 tuổi, ngụ ở ấp Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) hợp đồng nhận tôm thành phẩm của ông Võ Văn Phước (ở cùng ấp) đem đi tiêu thụ với tiền công 1.000đ/kg. Chỉ trong thời gian từ tháng 5.2002 đến tháng 9.2002, Minh đã chiếm đoạt của ông Phước hơn 233 triệu đồng để trả nợ và chi xài cá nhân. Ngoài ra, Minh còn chiếm dụng hơn 71 triệu đồng tiền bán tôm của 5 khách hàng khác. Khi không còn khả năng thanh toán, Minh bỏ trốn đến ngày 4.6.2005 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Hôm qua 12.12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Minh 7 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân. (N.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.