Bắt người để đòi nợ

30/11/2008 23:43 GMT+7

Do mâu thuẫn chuyện tiền nong trong quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Hải (30 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thành (31 tuổi, cùng quê Vĩnh Phúc) thuê xe hơi vào nhà Nguyễn Bá Tùng (29 tuổi) ở H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đòi nợ.

Không lấy được tiền, Hải và Thành đưa Tùng lên xe chở về tỉnh Vĩnh Phúc giữ, sau đó buộc Tùng gọi điện thoại yêu cầu người thân mang tiền ra chuộc nhưng bất thành. Hôm qua 30.11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tạm giữ Hải và Thành để điều tra về hai hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.