Hai người tử nạn ngoài giàn khoan

05/11/2010 08:00 GMT+7

(TNO) Ngày 4.11, thi thể anh Nguyễn Tất Đức Chính (SN 1982, ngụ TP.HCM), công nhân giàn khoan ENSCO 107 - Premier Oil (ngoài khơi vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được chuyển vào đất liền cho gia đình mai táng.

Vào rạng sáng 3.11, trong lúc Tổ cẩu đang cẩu bó ống thép nặng 2,5 tấn thì bị đứt dây, khiến bó thép khổng lồ rơi  trúng đầu anh Chính. Nạn nhân chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 15 giờ 25 ngày 2.11, thủy thủ trưởng tàu Petra Travell (đang làm dịch vụ tại mỏ Ruby, vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu) là Abdul Sukar Bin Jakkin (37 tuổi, quốc tịch Malaysia) đứng dưới boong tàu để nhận thùng hàng đưa từ giàn khoan xuống tàu thì một con sóng lớn đánh vào tàu làm 2 thùng hàng ép nạn nhân vào giữa, gây tử vong. Hiện thi thể thủy thủ trưởng đã được chuyển lên TP.HCM để đưa về nước.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.