Động đất 5,1 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ

05/12/2011 16:34 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter vừa xảy ra sáng nay 5.12, tại vùng biển Aegea, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, AFP dẫn truyền thông địa phương cho biết.

(TNO) Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter vừa xảy ra sáng nay 5.12, tại vùng biển Aegea, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, AFP dẫn truyền thông địa phương cho biết.

Trận động đất xảy ra lúc 10 giờ 17 phút sáng (tức 15 giờ 17 phút, cùng ngày theo giờ VN), với tâm chấn dưới đáy biển Aegea, hãng tin Anatolia dẫn thông tin từ Viện Địa chất Kandilli có trụ sở tại Istanbul cho biết.

 
Các công trình bị tàn phá trong trận động đất giết chết hơn 600 người xảy ra ngày 23.10.2011 tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP

Cũng theo Anatolia, các rung lắc do trận động đất này gây ra đã được cảm nhận tại các tỉnh ven biển Aegea như Izmir, Aydin; tuy nhiên hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại khác.

Còn theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất trên được cơ quan này đo ở cường độ 4,9 độ Richter, có tâm chấn ở độ sâu 11,6km, cách thành phố Izmir của tỉnh Izmir khoảng 90km về phía tây bắc.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên những đường đứt gãy địa lý lớn nên thường phải hứng chịu động đất mạnh gây nhiều thiệt hại nặng nề.

Vào ngày 23.10 vừa qua, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại tỉnh Van thuộc miền đông nước này giết chết hơn 600 người. Tiếp đó là ngày 9.11 với trận động đất 5,6 độ Richter ở cùng khu vực tỉnh Van giết chết 40 người.

Hồi năm 1999, hai trận động đất xảy ra ở khu vực đông dân cư miền tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết khoảng 20.000 người. Còn tại tỉnh Van, năm 1976 đã xảy ra trận động đất tại thị trấn Caldiran khiến 3.840 người chết.

Tiến Dũng

>> Lại động đất rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ
>> 27 người chết trong động đất 5,6 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Hơn 600 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.