Trồng rừng giữa rừng Việt Bắc

29/06/2013 10:54 GMT+7

Là một tỉnh miền núi Việt Bắc, nhưng những năm gần đây, diện tích rừng tự nhiên ở Bắc Kạn cũng bị thu hẹp, độ che phủ của rừng chỉ hơn 70%. Việc trồng rừng ở địa phương này cũng gặp khó khăn do thiếu kinh phí.

Để góp phần vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc ở Bắc Kạn, Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa cùng Sở NN-PTNT Bắc Kạn triển khai Dự án trồng rừng sản xuất tại 2 xã Nông Thượng và Xuất Hóa của TX.Bắc Kạn, với sự tư vấn kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam và hướng dẫn chuyên môn của Trường ĐH Lâm nghiệp. Đây là hoạt động tiếp theo dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch mà HVN đã triển khai rất thành công ở Hòa Bình.

Với số tiền tài trợ 4,9 tỉ đồng của HVN, 350 hộ dân 2 xã kể trên sẽ được hỗ trợ cây giống, phân bón… cho việc trồng 490 ha rừng mỡ, keo tai tượng và thu về khoảng 73.500 m3 gỗ, trị giá khoảng 50 tỉ đồng khi kết thúc dự án (năm 2020).

 300 công nhân Honda Việt Nam đã tham gia ngày hội trồng rừng tổ chức ngày 22.6 vừa qua tại xã Nông Thượng, TX.Bắc Kạn
300 công nhân Honda Việt Nam đã tham gia ngày hội trồng rừng tổ chức
ngày 22.6 vừa qua tại xã Nông Thượng, TX.Bắc Kạn

 Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và lãnh đạo HVN bên tấm biển ghi nhớ dự án
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và lãnh đạo HVN bên tấm biển ghi nhớ dự án

 Có 380 ha cây mỡ, 110 ha cây keo tai tượng sẽ được trồng để lấy gỗ
Có 380 ha cây mỡ, 110 ha cây keo tai tượng sẽ được trồng để lấy gỗ

 Công nhân HVN đưa cây lên đồi
Công nhân HVN đưa cây lên đồi

 50 sinh viên ĐH Lâm nghiệp là những người hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp trồng rừng
50 sinh viên ĐH Lâm nghiệp là những người hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp trồng rừng

 Công nhân HVN trồng keo trên một sườn núi dốc đứng
Công nhân HVN trồng keo trên một sườn núi dốc đứng

  Tổng giám đốc HVN, ông Masayuki Igarashi đang trồng một cây keo tai tượng
Tổng giám đốc HVN, ông Masayuki Igarashi đang trồng một cây keo tai tượng

  Bà Hà Thị Hương, Bí thư Thị ủy Bắc Kạn cuốc đất trồng cây
Bà Hà Thị Hương, Bí thư Thị ủy Bắc Kạn cuốc đất trồng cây

 Con gái một nhân viên HVN theo mẹ đi hội và xem một người dân trồng rừng
Con gái một nhân viên HVN theo mẹ đi hội và xem một người dân trồng rừng

 Một hình ảnh đẹp: ông Yasushi Takabatake, Giám đốc điều hành khối Cung ứng HVN đi nhặt rác sau khi ngày hội kết thúc
Một hình ảnh đẹp: ông Yasushi Takabatake, Giám đốc điều hành khối Cung ứng HVN
đi nhặt rác sau khi ngày hội kết thúc

Lưu Quang
(thực hiện)

>> Buộc cán bộ “vẽ” dự án trồng rừng trả lại tiền
>> Quảng Nam: Trồng rừng nguyên liệu công nghệ cao
>> 6 doanh nghiệp vi phạm trong liên doanh, liên kết trồng rừng
>> Học sinh trồng rừng
>> Ngôi làng kỳ lạ trong rừng thẳm
>> Thanh niên Việt - Trung trồng rừng hữu nghị
>> Hơn 20 tỉ đồng trồng rừng phòng hộ ở đảo Lý Sơn
>> Trồng rừng để bán khí trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.