Bắt nóng đại ca giang hồ Thanh “heo”

13/05/2012 03:42 GMT+7

Lúc 19 giờ ngày 12.5, hàng chục CSHS Công an TX.Thuận An (Bình Dương) bất ngờ bao vây căn nhà tại P.Vĩnh Phú (Thuận An) bắt giữ 5 con bạc, trong đó có Thanh “heo”, một “đại ca” chuyên bảo kê sòng bạc, quán xá.

Theo nguồn tin của PV Báo Thanh Niên, Thanh “heo” tên thật là Lê Hữu Duy Thanh (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) cùng đàn em từng 2 lần đánh trọng thương anh Trần Văn Hưng (quê Bình Dương, thợ sửa xe máy) vì dám tự ý tháo xe máy của Thanh ra sửa chữa để lấy tiền. Ngoài ra, Thanh “heo” còn chỉ đạo đám đàn em thường xuyên bảo kê cho các vụ đánh bạc, quán cà phê, karaoke và gây ra nhiều vụ đâm chém, gây rối trật tự công cộng...

Sau nhiều ngày truy lùng, Công an Thuận An Thanh ập vào bắt giữ Thanh cùng nhiều con bạc say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đổ xí ngầu.

Cùng bị bắt với Thanh còn có Trần Ngọc Minh (36 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (26 tuổi, cùng quê Bình Dương), Nguyễn Hữu Hạnh (39 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Thái Dũng (41 tuổi, quê Sóc Trăng). Công an thu giữ một xe máy SH biển số 54L2-5555 và một côn nhị khúc bằng sắt của Thanh “heo”. Hiện Công an Thuận An đang điều tra làm rõ.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.