Thủ tướng chỉ đạo: Loại bỏ những cơ chế, thủ tục cản trở đời sống nhân dân

30/12/2005 01:18 GMT+7

Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính hiện hành để loại bỏ, sửa đổi những cơ chế, thủ tục không phù hợp gây cản trở đến sự làm ăn, sinh sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...". Đây là một trong 6 nhiệm vụ về cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngày 28/12.

Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác cải cách hành chính trong năm tới, theo ý kiến của Thủ tướng, là phải làm cho bộ máy hành chính thật sự gần dân, phục vụ dân tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế... Thủ tướng cũng yêu cầu thời gian tới phải đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật công chức; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của Chính phủ và chính quyền các cấp theo hướng nền hành chính điện tử; ưu tiên xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã... Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo trong 5 năm tới phải "siết chặt kỷ cương hành chính Nhà nước, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và cơ chế thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức thoái hóa, biến chất, nhũng nhiễu dân, vô trách nhiệm".

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.