Lo ngại “bẫy tăng giá” trên thị trường dầu thô

04/12/2009 12:58 GMT+7

(TNO) Bước vào phiên giao dịch cuối tuần (sáng 4.12, giờ VN), giá dầu thô tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX. Mỹ) tiếp tục giảm nhẹ, dao động quanh mốc 76 USD/thùng. >> Giá vàng giảm 170.000 đồng/lượng / Điều chỉnh tăng giá đất 12 tuyến đường ở TP.HCM /Thế giới "cá mập" chứng khoán - Bài cuối: Cần một sân chơi bình đẳng / Chứng khoán tiếp tục giảm điểm

Giá dầu thô giao tháng 1.2010 tại NYMEX lúc 10 giờ 35 phút sáng nay (giờ VN) ở mức 75,94 USD/thùng, giảm nhẹ 52 cent. Chốt phiên ngày 3.12, giá dầu này đạt 76,46 USD/thùng, giảm 14 cent so với phiên trước đó. Hiện giá dầu tại NYMEX đang cao hơn 70% so với đầu năm 2009.

Hồi đầu tuần này, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 1.2010 tại NYMEX đã tăng tới mức 79 USD/thùng (phiên 1.12), do đồng dollar Mỹ giảm giá. Tuy nhiên, sau khi Cơ quan thông tin năng lượng (IEA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố dự trữ dầu thô tại nước này trong tuần trước đã tăng hơn mức dự đoán của các chuyên gia, giá dầu thô đã giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, Viện Quản lý nguồn cung công bố chỉ số phát triển của khu vực dịch vụ trong tháng 11 vừa qua đã giảm xuống còn 48,7 điểm, so với 50,6 điểm hồi tháng 10. Một số nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đã bắt đầu lo ngại đợt tăng giá mạnh hồi đầu tuần này là dấu hiệu của bull-trap (bẫy tăng giá) trên sàn giao dịch dầu tại New York. Những lo ngại của giới đầu tư không phải là không có cơ sở khi tổng mức tiêu thụ năng lượng tại Mỹ trong 4 tuần (tính tới hết ngày 27.11) ở mức 18,5 triệu thùng/ngày, thấp hơn 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau 3 tuần tăng giá liên tiếp, giá dầu thô tại New York trong tuần này đã giảm 0,2% (tính tới thời điểm chốt phiên ngày 3.12).

Giá dầu Brent giao tháng 1.2010 tại London (Anh) sáng này cũng giảm tới 82 cent, tương đương 1,1%, xuống còn 77,54 USD/thùng. Chốt phiên ngày 3.12, giá dầu loại này đạt 78,36 USD/thùng, tăng nhẹ 0,6% so với phiên trước đó.

* Trên sàn giao dịch vàng tại NYMEX, sáng nay (4.12, giờ VN), giá vàng giao kỳ hạn tháng 2.2010 cũng đã có dấu hiệu đi xuống, sau hai phiên tăng khá mạnh và lập kỷ lục mới 1.200 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 2 tại NYMEX lúc 10 giờ 19 phút sáng nay (giờ VN) ở mức 1.203,9 USD/ounce, giảm tới 14,6 USD/ounce. Mức chốt phiên ngày 3.12 của vàng loại này là 1.218,3 USD/ounce, tăng 5,3 USD, tương đương 0,4% so với phiên trước đó.

Giá vàng giao ngay tại đây cũng giảm xuống còn 1.204,4 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với phiên ngày 3.12 (chốt phiên ở mức 1.217,4 USD/ounce).

* Trên thị trường chứng khoán thế giới, sự giằng co giữa hai xu thế tăng giảm điểm bộc lộ trên hầu hết các thị trường chủ chốt.

Tại Mỹ, phiên giao dịch ngày 3.12 (kết thúc rạng sáng nay, 4.12, giờ VN) bắt đầu bằng những thông tin tích cực khi "đại gia" ngành ngân hàng Bank of America quyết định trả lại 45 tỉ USD tiền hỗ trợ từ chính phủ, một tín hiệu hồi phục của ngân hàng này nói riêng và của hệ thống tài chính Mỹ nói chung.

Cùng với đó, thị trường lao động có tín hiệu khởi sắc khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm xuống còn 457.000 người, mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua và thấp hơn 5.000 người so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, ngay sau đó, thông tin doanh số ngành bán lẻ của Mỹ trong tháng 11 không đạt mức kỳ vọng của các chuyên gia, cùng với chỉ số phát triển ngành dịch vụ của Mỹ cũng kém hơn dự đoán, đã khiến thị trường nhanh chóng đi xuống.

Tổng kết phiên ngày 3.12, chỉ số S&P 500 để mất 0,8% xuống còn 1.099,92 điểm; Dow Jones Industrial để mất 86,53 điểm, tương đương giảm 0,8%, xuống còn 10.366,15 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống còn 2.173,14 điểm.

Tại châu u trong phiên giao dịch cùng ngày, FTSE 100 của Anh và DAX của Đức giảm ở mức 0,27 và 0,2% xuống còn 5.313 và 5.770,35 điểm, trong khi CAC 40 của Pháp tăng nhẹ dưới 0,1% lên thành 3.799,11 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,18%.

Phiên ngày 3.12 tại châu Á ghi nhận chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (N225) tăng mạnh 3,84% lên thành 9.977,67 điểm, trong khi HSI của Hồng Kông cũng tăng 264,30 điểm, tương đương mức tăng 1,19%, lên thành 22.553,87 điểm. Tính tới 12 giờ trưa nay (4.12, giờ VN), N225 vẫn đang tăng nhẹ, trong khi HSI lại giảm hơn 1%.

* Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ, euro và yen Nhật tại New York (Mỹ) trưa nay ở mức 1 EUR đổi 1,5052 USD, 1 USD đổi 88,20 JPY (lúc 11 giờ 53, giờ VN).

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.