Chế độ ăn ngừa mụn

15/12/2008 23:52 GMT+7

Báo Sydney Herald Tribune dẫn kết quả cuộc nghiên cứu do Đại học RMIT (Úc) thực hiện cho thấy một chế độ ăn giàu protein, GI thấp có thể làm giảm tình trạng mụn đến 50% (GI có nghĩa là chỉ số đường trong máu).

Các nhà khoa học đã rút ra kết luận trên sau khi theo dõi 2 nhóm thiếu niên có chế độ ăn khác nhau trong 12 tuần. Theo đó, nhóm đầu ăn theo chế độ ăn thuần túy phương Tây, với hàm lượng carbohydrate cao, trong khi nhóm còn lại ăn nhiều thực phẩm giàu protein và ít GI như bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt, rau quả. Sau 3 tháng, tình trạng mụn ở nhóm thứ 2 giảm đến phân nửa, trong khi nhóm đầu tiên vẫn không thay đổi. Theo lời khuyên của các chuyên gia trên, một chế độ ăn chống mụn cần phải giảm thiểu lượng thực phẩm giàu carbonhydrate và thêm vào nhiều loại trái cây tươi, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá và hải sản.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.