Lãnh án vì vào trường đại học trộm két sắt

17/11/2004 23:20 GMT+7

Sáng hôm qua 17/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Mai Hiếu Thuận (36 tuổi) 7 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Ngày 27/4/2004, Thuận cùng với tên Sáu (hiện đang bỏ trốn, không rõ lai lịch) đã đột nhập Phòng Tài chính kế hoạch của Đại học Bách khoa TP.HCM cạy két sắt trộm tiền.

Do trời sáng, sợ bị phát hiện nên Thuận chưa ra tay được mà trốn trong phòng chờ cơ hội tẩu thoát. Đến 7 giờ sáng hôm sau, nhân viên thủ quỹ của trường phát hiện Thuận và tri hô mọi người bắt giữ. Thời điểm đó, trong két sắt có gần 3,5 tỉ đồng và 123 ngàn USD. (Lê Nga)

Vào tù vì lưu hành tiền giả. Hôm qua 17/11/2004, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt các bị cáo cùng quê ở Hải Dương: Đặng Văn Lan (43 tuổi) 14 năm tù, Lê Xuân Chấp (33 tuổi) 13 năm tù, Lê Đức Thuận (34 tuổi) 8 năm tù, Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi) 6 năm tù, Tống Phúc Thảo (29 tuổi) và Lâm Thị Tạo (42 tuổi) cùng mức án 5 năm tù về tội “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”. Ngày 21/8/2003, Lan và Chấp đem 100 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 100.000đ đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) bán cho Thuận và sau đó Thuận tiếp tục bán lại cho 3 bị cáo còn lại và cùng đưa đi sử dụng. (N.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.