Pakistan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

15/12/2007 23:42 GMT+7

Theo AP, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Nisar Memon hôm qua cho biết Tổng thống Pervez Musharraf đã ký lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở nước này. Ông gọi đây là một "ngày lịch sử" và khẳng định cuộc bầu cử vào tháng tới sẽ củng cố nỗ lực khôi phục dân chủ ở Pakistan.

Ông Musharraf ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 3.11 với lý do là nhằm trấn áp hành động bạo lực của các tay súng Hồi giáo cực đoan và ngăn chặn sự can thiệp của tòa án vào công việc của chính phủ. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng lý do thực sự là tạo bình phong cho việc cách chức các thẩm phán chống Musharraf. Tối 14.12, ông Musharraf đã phê chuẩn một số sửa đổi trong hiến pháp, bao gồm điều khoản ngăn cản quốc hội mới thách thức tính hợp pháp của tình trạng khẩn cấp và xóa bỏ các điều khoản của nó.  

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.