Hậu Giang cần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn

06/12/2009 02:35 GMT+7

Ngày 5.12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch QH đánh giá cao thành tựu sau 5 năm chia tách của Hậu Giang. Ông cho rằng, tỉnh đã xây dựng cơ sở hạ tầng khá bài bản.

TX Vị Thanh - trung tâm tỉnh lỵ - đang thay đổi nhanh, tương lai nơi đây sẽ là một TP đẹp, năng động. Trong công tác thu hút đầu tư, tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song 5 năm qua Đảng bộ tỉnh đã xây dựng bàn giao 4.600 nhà tình nghĩa, 15.400 nhà tình thương giúp gia đình chính sách, hộ nghèo là một thành tích rất đáng biểu dương.

Chủ tịch QH yêu cầu Hậu Giang cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, có như vậy mới rút ngắn được khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, không ngừng đổi mới bộ mặt nông thôn, cải thiện và nâng cao mức sống của người dân.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.