Mỹ bắt giữ một phóng viên AP suốt 5 tháng

18/09/2006 23:48 GMT+7

Hãng tin AP hôm 18/9 đưa tin quân đội Mỹ tại Iraq đã bỏ tù B.Hussein - phóng viên ảnh của hãng - trong suốt 5 tháng, cáo buộc anh này "đe dọa an ninh" nhưng lại không đưa ra các cáo trạng cụ thể hoặc cho phép tiến hành một cuộc điều trần ở nơi công cộng.

Giới chức quân đội Mỹ chỉ cho biết Hussein, một công dân Iraq, bị bắt giữ vì lý do an ninh khẩn cấp theo nghị quyết LHQ. Theo AP, họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy công việc của Hussein có dính líu đến các tay súng nổi loạn ở Iraq. AP cũng cho rằng bất cứ bằng chứng nào nhằm buộc tội Hussein nên được đưa ra trước hệ thống tòa án Iraq. Hussein, 35 tuổi, bắt đầu làm việc cho hãng tin AP vào tháng 9.2004. Anh thường chụp hình các sự kiện ở Fallujah và Ramadi trước khi bị bắt giữ vào ngày 12.4 năm nay. Hussein là một trườâng hợp điển hình trong số gần 14.000 người bị quân đội Mỹ bắt giữ trên khắp thế giới, trong đó có 13.000 người tại Iraq. Họ bị giam giữ mà không bị cáo buộc một tội danh cụ thể và không có cơ hội đứng trước tòa án.

H.Y
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.