Vỡ bờ bao, hàng trăm hộ dân khốn đốn

23/12/2010 18:25 GMT+7

(TNO) Hàng loạt đoạn bờ bao tại phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (Q.12, TP.HCM) bị vỡ vào sáng nay (23.12) gây ngập nặng cho hàng trăm hộ dân.

Khoảng 3 giờ sáng nay, đoạn bờ bao rạch Cầu Võ (phường An Phú Đông) vỡ một đoạn dài 4m.

Chị Nguyễn Thị Liên (khu phố 1, phường An Phú Đông) cho biết, nước bắt đầu dâng cao và tràn vào khu dân cư lúc khoảng 4 giờ sáng.

Toàn bộ diện tích cây cảnh, hoa mai Tết trị giá gần 200 triệu đồng của chị Liên ngập úng trong nước.


Vườn mai của người dân tại phường Thạnh Xuân ngập úng trong nước - Ảnh: Trần Duy

Nhiều người dân khu phố 1 cũng cho biết, hoa lài, mai tứ quý được dưỡng để chuẩn bị bán ra trong dịp Tết Nguyên đán năm 2011 ngập sâu trong nước.

Đến 9 giờ cùng ngày, nước mới rút xuống.

Người dân khu phố 1 phản ánh, bờ bao rạch Cầu Võ thường xuyên bị vỡ khiến nước tràn vào khu dân cư.

Kể từ tháng 8.2010 đến nay, vườn cây của người dân thường xuyên ngập úng.


Máy xúc được đưa tới để gia cố bờ bao rạch Cầu Võ sáng 23.12 - Ảnh: Trần Duy

Cùng ngày, bờ bao nhánh sông ông Đụng (thuộc khu phố 1, phường Thạnh Lộc) vỡ một đoạn dài 2m gây ngập hơn 2 hécta hoa màu.

Phường Thạnh Xuân cũng có một đoạn bờ bao bị vỡ gây ngập cho hàng chục hộ dân.

UBND Q.12 đã chỉ đạo cho các phường gia cố những đoạn bờ bao vỡ. Công ty Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM cũng đã huy động ba máy bơm đến rút nước từ khu vực đang ngập ra kênh rạch ngay trong ngày.

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do kết hợp với hoạt động của gió mùa đông bắc trên biển Đông, mực nước đỉnh triều tại hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh và ở mức cao từ ngày 21 đến ngày 26.12. Mực nước đỉnh triều cường cao nhất xuất hiện vào các ngày 23 và 24.12.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.