Hà mã dần biến mất tại Congo

10/11/2005 21:52 GMT+7

Loài thú khổng lồ của vùng đầm lầy châu Phi đang bị giết thịt ngày một nhiều tại Congo, quốc gia có số lượng hà mã lớn nhất thế giới.

Công viên quốc gia Virunga tại nước này hiện chỉ còn 800 cư dân hà mã sinh sống so với 29 ngàn con cách đây 30 năm. Chuyên gia WW.Dzeidzic thuộc Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) cho biết thủ phạm săn hà mã chủ yếu là các cựu chiến binh Congo và các tay súng nổi loạn Hutu. Họ săn bắt loài thú này để ăn chống đói và để kiếm tiền. Thịt hà mã dù rất dai nhưng được nhiều người ưa chuộng. Một con vật nặng 3 tấn có thể được bán với giá vài ngàn USD tại các phiên chợ miền quê. Bất chấp lệnh cấm, hoạt động mua bán thịt hà mã vẫn diễn ra hết sức nhộn nhịp và mỗi ngày lại có đến vài chục tấn thịt được tiêu thụ.

Đ.H
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.