Vua Thái Lan nhận giải thưởng về lương thực

24/10/2006 23:48 GMT+7

Vua Bhumibol Adulyadej vừa được trao giải thưởng Lương thực thế giới Norman E Borlaug cho những cống hiến vì sự thịnh vượng của Thái Lan. Đây là giải thưởng tôn vinh những cá nhân có đóng góp trong việc giảm đói nghèo do tiến sĩ N.Borlaug, người đoạt giải Nobel hòa bình năm 1970, thành lập.

Ông K.M.Quinn, chủ tịch giải này, đánh giá: "Từ khi lên ngôi năm 1946, nhà vua đã quan tâm đặc biệt về lương thực và dinh dưỡng cho người Thái qua hơn 2.000 dự án". Các dự án này bao gồm phát triển nông nghiệp quy mô nhỏ, áp dụng công nghệ mới và giải pháp sử dụng nước trong nông nghiệp. Ông còn nỗ lực trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, đấu tranh chống bệnh thiếu i-ốt và tăng tỷ lệ đến trường. Đầu năm nay, ông cũng được Liên Hiệp Quốc trao giải "Vị vua của phát triển".

Việt Phương
(Bangkok Post, The Nation)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.