Hầu tòa vì giả danh

24/12/2009 22:43 GMT+7

Hôm qua, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hữu Hưng (37 tuổi, ngụ Q.8) mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Năm 2005, giữa Công ty TNHH văn hóa giáo dục học đường do Hưng làm giám đốc và Tạp chí Thanh tra Chính phủ có hợp tác xuất bản một quyển sách, nhưng do Hưng vi phạm nghĩa vụ thanh toán và các điều khoản trong hợp đồng nên việc hợp tác đã chấm dứt. Thế nhưng cuối năm 2007 - đầu năm 2008, Hưng lại làm giả giấy giới thiệu, công văn của Tạp chí Thanh tra Chính phủ để ký hợp đồng tài trợ quảng cáo cùng một số công ty, trường học với số tiền 206 triệu đồng. Do thấy có dấu hiệu khả nghi nên những đơn vị, doanh nghiệp này đã báo công an thẩm tra, từ đó làm rõ hành vi giả danh của Hưng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.