Nguy hiểm từ những mối tình văn phòng

04/07/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Đừng bao giờ có quan hệ trên mức tình cảm với đồng nghiệp nếu không muốn mất việc, đó chính là lời khuyên của các nhà khoa học đối với các cặp uyên ương nơi công sở.

Duy trì quan hệ tình dục với đồng nghiệp có thể dẫn đến kết cục bị sa thải, theo Quest News dẫn báo cáo của chuyên gia John Aiken ở Sydney (Úc).

 đồng nghiệp; ngoại tình; công sở; hôn nhân; ly dị
Nên giữ ranh giới với đồng nghiệp trong công việc - Ảnh: Shutterstock

Khảo sát cho thấy 28% người Úc vẫn có thói quen nảy sinh tình cảm với người cùng công ty, bất chấp cảnh báo lâu nay của giới chuyên gia.

Hậu quả của một mối quan hệ tồi tệ có thể khiến họ mất việc, bị cô lập hoặc trở thành đề tài bàn tán nơi công sở.

“Đừng hôn, rờ rẫm hoặc chung đụng nơi làm việc. Luôn giữ ranh giới giữa các mối quan hệ”, nhà tâm lý học Aiken nói.

Ông Aiken cũng cảnh báo nếu một người quan hệ với cấp trên thì điều này có thể tạo ra những luồng ý kiến không hay.

Điều tệ hại hơn là khi mối quan hệ này tan vỡ, có thể khiến đương sự gặp khó khăn để tiếp tục công việc.

Phi Yến

>> Được đồng nghiệp kính nể quan trọng hơn tiền bạc
>> Nói xấu đồng nghiệp trên mạng coi chừng mất việc
>> Khi đồng nghiệp “choảng” nhau trên Facebook
>> Tom - Katie chia 275 triệu USD thế nào sau ly hôn?
>> Tom - Katie ở đâu, làm gì sau khi tuyên bố ly hôn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.