Hỏa hoạn lúc đêm khuya

13/11/2007 23:30 GMT+7

Khuya 12.11, ngôi nhà 3 tầng ở số 134 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra hỏa hoạn (ảnh). Chủ nhà làâ ông Đỗ Thiên Phú, làm nghề sửa chữa điện tử. Khi xảy ra cháy, gia đình ông Phú có 7 người đang ngủ bên trong nhưng rất may là kịp thời thoát được ra ngoài.

Lửa đã thiêu rụi 2 xe máy, nhiều thiết bị điện tử. Khi nhận tin cấp báo, lực lượng PCCC có mặt can thiệp kịp thời nên ngọn lửa không ảnh hưởng đến các nhà lân cận. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ. (Tin, ảnh: Đình Phú - Cao Nguyên)

Chặn đường gây chuyện: kẻ thiệt mạng, người bị thương

Nửa đêm 12.11, Bùi Quốc Việt (17 tuổi, ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) đi học về trên tỉnh lộ 635, khi đến địa phận xã Cát Tân (Phù Cát) bị 4 thanh niên ở địa phương này chặn đường gây sự.  Trong lúc hai bên giằng co, Bùi Quốc Việt  đã lấy dao mang theo trong người đâm Trần Ngoạn (18 tuổi) và Võ Xuân Diệp (21 tuổi) rồi bỏ chạy. Hậu quả, Trần Ngoạn chết trên đường đến bệnh viện, Võ Xuân Diệp bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. (Mai Mai)

“Sâu” từ trong ruột

Hôm qua 13.11, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã bắt giữ tên Lê Hoàng Phước (21 tuổi, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa) đang rao bán số lượng lớn da dùng sản xuất giày trị giá hàng trăm đô la. Tiến hành điều tra được biết, nhân viên bảo vệ câu kết với công nhân của Công ty Gree Shoes - cụm công nghiệp Hoàng Gia đóng trên địa bàn ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam - lấy da giày trong phân xưởng bỏ vào cốp xe SH đưa ra ngoài tiêu thụ. (Lâm Vũ)

Cướp của bạn nhậu

Sau khi cùng nhau ăn nhậu, Nguyễn Tấn Nghĩa (16 tuổi) lấy xe máy nhờ bạn gần nhà là Trần Minh Sang (22 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) chở về nhà giúp. Sang chở Nghĩa đến khu đất trống ở ấp 3, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè (TP.HCM) đánh nạn nhân ngất xỉu, cướp xe tẩu thoát. (Hồng Thanh)

Cướp vào cây xăng

Chị Huỳnh Thu Thảo (31 tuổi) chiều 12.11 ghé cây xăng gần giao lộ Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, P.Đa Kao, Q.1 (TP.HCM) đổ xăng. Khi Thảo vừa mở yên xe thì Nguyễn Bảo Toàn (20 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) xộc đến cướp giỏ xách để trong cốp xe bỏ chạy nhưng đã bị quần chúng bắt giữ, giao công an. (Đào Hồng)

Vào chỗ làm để trộm

Rạng sáng qua 13.11, Trần Phước Thông (26 tuổi, quê Sóc Trăng) và Võ Văn Toàn (23 tuổi, quê Bạc Liêu) lẻn vào chỗ làm - Công ty Thảo Minh Châu ở xã Tân Kiên, H.Bình Chánh (TP.HCM) lấy trộm hai bao hạt nhựa PP. Trên đường chở đi tiêu thụ những tên trộm này đã bị Công an xã Tân Kiên phát hiện bắt giữ. (Thanh Hồng)

Nổi máu tham

Võ Ngươn Bình (26 tuổi) chiều 12.11 đi xe máy đến đường Tô Vĩnh Diện, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (TP.HCM) mua thức ăn thì thấy chị Lê Thị Thúy Nhàn đang đứng bán hàng có đeo một sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật. Lúc trả tiền, y cố tình làm rớt và nhờ chị Nhàn nhặt hộ. Khi chị Nhàn vừa khom xuống đã bị y giật dây chuyền bỏ chạy nhưng bị người đi đường bắt giữ. (Đào Hồng)

Chưa kịp hiếp dâm thì bị phát hiện

Ngày 12.11, tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cháu H. (14 tuổi, học sinh lớp 9) đi bộ đến trường qua khu vực đồi chè thì bị Bế Văn Hòa (19 tuổi, trú ở xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ) chặn đường, định thực hiện hành vi hiếp dâm, thì bị ông Thân - người cùng xóm phát hiện. Sau đó, Bế Văn Hòa đã bỏ trốn. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.