Lâm tặc bao vây lực lượng bảo vệ rừng và cướp tang vật

28/10/2006 22:58 GMT+7

Ngày 28/10/2006, Đội quản lý bảo vệ rừng lâm trường Trường Xuân vào tiểu khu 1678 để đưa tang vật là 3 chiếc xe máy càng chở gần 5 m3 gỗ hương do lâm tặc khai thác trái phép về đơn vị xử lý. Khi đi đến địa phận lâm trường Nghĩa Tín xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thì bị hơn 30 lâm tặc bao vây.

Trước sự tấn công dữ dội và hung hãn của lâm tặc, 6 nhân viên bảo vệ rừng đành bó tay nhìn bọn lâm tặc cướp gần hết số gỗ trên 3 chiếc xe này. Sau hơn 6 giờ bị bao vây, có sự can thiệp của lực lượng kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa lâm tặc mới bỏ đi, các nhân viên bảo vệ rừng lâm trường Trường Xuân đều bị thương nhẹ.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 25/10/2006, tại tiểu khu 1678, Đội quản lý và bảo vệ rừng của Lâm trường Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông đã phát hiện và bắt quả tang 6 lâm tặc đang vận chuyển trái phép hơn 5m3 gỗ hương, số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đây là loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 2A. Lâm tặc đã tổ chức từng nhóm người vào rừng lựa chọn những cây gỗ quý để khai thác trước, sau đó chúng xẻ gỗ thành từng tấm theo yêu cầu của người tiêu thụ.

Hạt kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa đang tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.