Thái Lan siết chặt an ninh ở miền Nam

18/09/2006 23:45 GMT+7

Quyền Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm qua ra lệnh lắp đặt thêm camera an ninh ở miền Nam nước này sau hàng loạt vụ đánh bom tại thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla.

Các quan chức Thái Lan đã tổ chức nhiều cuộc họp vào hôm qua sau khi ít nhất 4 người, bao gồm một giáo viên người Canada bị thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong các vụ đánh bom nói trên. Cũng hôm qua, một số vụ đánh bom và đốt phá đã xảy ra tại tỉnh Narathiwat. Ông  Thaksin nói với Đài phát thanh Thái Lan rằng chính quyền sẽ gắn thêm camera theo dõi hành động của quân ly khai. Bộ trưởng Giao thông vận tải Pongsak Raktapongpaisal cũng cho biết an ninh sẽ được tăng cường tại các sân bay. Cùng ngày, Hội đồng An ninh quốc gia đã thảo luận khả năng mở rộng tình trạng khẩn cấp từ 3 tỉnh miền Nam Yala, Pattani và Narathiwat sang cả tỉnh Songkhla.

T.Q
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.