Chích điện để cướp xe

19/10/2004 22:43 GMT+7

Ngày 19/10/2004, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Lê Cao Tâm (30 tuổi) 9 năm tù về tội "cướp tài sản" và "giết người".

Chiều 16/3, Tâm kêu xe ôm của anh Nguyễn Văn Lam chở đến nhà người quen, giữa đường y đã lấy 2 dây điện câu sẵn qua bình ắc-quy chích vào cổ anh Lam khiến nạn nhân té xỉu. Sau đó Tâm cướp xe máy chạy về nhà người quen trốn. Khuya cùng ngày, quần chúng phát hiện Tâm liền báo công an bắt giữ.

* Kẻ giết người được giảm án. Ngày 19/10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM trong phiên xử lưu động tại Lâm Đồng đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo và sửa một phần bản án sơ thẩm từ 18 năm xuống còn 17 năm về tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Long Hiếu (17 tuổi, quê Đồng Tháp). Hiếu bỏ học sớm và lên Đà Lạt làm “bảo kê đào”. Vào ngày 15/9/2003, sau khi bị T.N.Phương (tức Phương Cam Ly) bẻ tay dằn mặt, Hiếu chạy về nhà trọ lấy dao nhọn Thái Lan và đâm nhiều nhát làm Phương Cam Ly chết sau đó vài giờ.

Lê Nga - Phong An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.