Sáng kiến tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi

10/11/2006 22:41 GMT+7

Bệnh viện Jikei ở thành phố Kumamoto, miền nam Nhật Bản dự định sẽ mở chương trình tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi. Họ sẽ tạo một cái nôi đặc biệt để các bà mẹ có thể đem con đến cho mà không cần để lại tên tuổi.

Những đứa trẻ này sau đó sẽ được giới thiệu cho người khác nhận nuôi. Chiếc nôi đặc biệt này nối với thế giới bên ngoài bệnh viện thông qua một cái cửa sổ và được thiết kế như một cái lồng ấp trẻ sơ sinh. Mỗi khi có trẻ trong nôi, tiếng chuông sẽ vang lên để nhân viên biết đến nhận trẻ. "Bằng cách này, chúng tôi muốn giải thoát cho cả mẹ lẫn con. Có thể sẽ có một số người nghi ngờ về chương trình này nhưng chúng tôi không thể giả vờ không thấy chúng và để chúng chết. Trẻ em đều vô tội", một quan chức nhấn mạnh. Cái nôi đặc biệt này có thể đưa vào hoạt động trong năm nay sau khi được chính quyền địa phương cho phép. Giám đốc Bệnh viện T.Hasuda cho biết việc tiếp nhận trẻ sơ sinh như thế không nhằm mục đích khuyến khích các bậc cha mẹ bỏ rơi con. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.