Tuyên chiến với tiếng còi ‘đinh tai nhức óc’

18/07/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát giao thông Nepal vừa tuyên chiến với tiếng còi 'đinh tai nhức óc', phạt nặng tài xế bóp còi inh ỏi và tịch thu trên 1.000 chiếc còi xe có âm lượng quá lớn.

Trong một chiến dịch khắp Nepal bắt đầu từ ngày 1.7, cảnh sát giao thông xử phạt hàng loạt tài xế bóp còi inh ỏi, với mức phạt lên đến 5.000 rupee (53 USD), theo AFP.


Cảnh sát giao thông "trưng bày" những chiếc còi bị tịch thu trên một con đường ở thủ đô Kathmandu - Ảnh: AFP 

Cảnh sát giao thông cũng đã tịch thu trên 1.000 chiếc còi xe có âm lượng quá lớn hồi tuần rồi tại thủ đô Kathmandu của Nepal, AFP dẫn lời phát ngôn viên Pawan Giri thuộc Lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô Kathmandu.

Ông Giri cho biết rất nhiều tài xế ở Nepal hay thay bộ còi gốc trên xe bằng những bộ còi 'chế' để tăng âm lượng.

Những tiếng còi 'đinh tai nhức óc' dễ gây ra tai nạn vì chúng khiến cho người điều khiển phương tiện giao thông khác bị mất tập trung hoặc giật mình, theo ông Giri.

Ngoài ra, cảnh sát giao thông Nepal còn có một chiêu 'độc' phát hiện tài xế say xỉn. Do không có đủ máy đo nồng độ cồn nên cảnh sát giao thông Nepal phải dùng mũi để 'đánh hơi' những tài xế bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn.

Phúc Duy

>> Chiêu "độc" phát hiện tài xế say xỉn
>> Con báo giết 15 người ở Nepal bị bắn chết
>> Nepal cấm đặt tên trường theo phương Tây
>> Báo dữ ăn thịt năm người ở Nepal
>> Ba người Nepal bị voi giẫm đến chết
>> Nepal muốn đo lại đỉnh thế giới
>> Tìm thấy kho báu khổng lồ bên dưới lâu đài Nepal
>> Nepal nhìn nhận giới tính thứ ba

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.