Nguy cơ tiểu són ở phụ nữ

26/10/2007 23:18 GMT+7

Việc phẫu thuật cắt bỏ tử cung làm tăng nguy cơ bị tiểu són ở phụ nữ. Theo Reuters, các nhà khoa học Thụy Điển đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên 165.260 phụ nữ từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ tử cung từ năm 1973 đến 2003 và so sánh họ với 479.506 phụ nữ không trải qua phẫu thuật.

Kết quả cho thấy nguy cơ bị tiểu són cần phải điều trị ở nhóm có phẫu thuật cao hơn 2,4 lần so với nhóm không phẫu thuật. Nguy cơ bị tiểu són tăng đến 16 lần ở những phụ nữ có ít nhất 4 lần sinh con. Các nhà nghiên cứu tin rằng các cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung có thể ảnh hưởng đến hoạt động của niệu đạo, gây ra tình trạng tiểu không kiểm soát được.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.