Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia đạt thỏa thuận về khí đốt

25/12/2006 23:38 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý chia sẻ với Georgia một phần nguồn khí của họ trong dự án khai thác mỏ khí đốt khổng lồ nằm ngoài khơi bờ biển Caspia, nhằm giúp Georgia giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.

Ông N.Gilauri - Bộ trưởng Năng lượng Georgia - cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý năm tới sẽ chuyển cho Georgia 800 triệu m3 khí đốt tự nhiên mà họ khai thác được từ mỏ khí Shah Deniz, nằm ngoài khơi bờ biển Caspia thuộc Azerbaijan với mức giá sẽ được bàn bạc sau. Hôm thứ sáu vừa qua, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết Georgia đã đồng ý sẽ mua 1,1 tỉ m3 khí đốt tự nhiên vào năm 2007 với giá 235 USD/1.000m3, cao hơn nhiều so với mức giá 110 USD/1.000m3 hiện nay. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.