Đề nghị truy tố 87 bị can trong vụ bắt sới bạc lớn nhất miền Bắc

18/09/2013 03:45 GMT+7

Hôm qua 17.9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc xảy ra tại phố Chùa Dận, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 87 bị can.

Cuối tháng 11.2012, gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an đột kích vào nhà nghỉ Tuấn Sơn - phố Chùa Dận và phát hiện hàng trăm người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ tại hiện trường hơn 5,5 tỉ đồng. Đây được coi là sới bạc lớn nhất miền Bắc bị phát hiện từ trước đến nay.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu sới bạc này là Dương Văn Đức, tức Đức “vẩu” (48 tuổi, ngụ P.Đình Bảng, TX.Từ Sơn, từng có 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc năm 2007). Từ tháng 10.2012, sới bạc của Đức vẩu hoạt động liên tục mỗi ngày 2 ca với hàng trăm con bạc cùng tham gia. Các con bạc đến chơi tại sới này phải nộp 1 triệu đồng/người cho nhà cái, mỗi lần đặt cửa chơi tối thiểu 1 triệu đồng.

Nhằm che tai mắt cơ quan chức năng, Đức “vẩu” thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và tuyển mộ người nhà hoặc các đối tượng có tiền án tiền sự làm nhiệm vụ cảnh giới, cho vay “tín dụng đen” phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Trong số 87 bị can có 70 người bị đề nghị truy tố về hành vi đánh bạc, chủ nhà nghỉ Tuấn Sơn bị đề nghị truy tố về hành vi gá bạc (cho thuê địa điểm đánh bạc), số còn lại bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.