Trục xuất Nguyễn Thương Cúc vì có hoạt động khủng bố

13/11/2006 23:56 GMT+7

Như tin đã đưa, ngày 10.11.2006, TAND TP.HCM đã đưa vụ “Huỳnh Bích Liên và đồng bọn hoạt động khủng bố” ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thương Cúc (Foshee Thuong Nguyen, sinh ngày 16.4.1948, Việt kiều Mỹ) 15 tháng tù giam về tội khủng bố.

Ngày 11.11.2006, Nguyễn Thương Cúc đã làm đơn bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, xin được Nhà nước khoan hồng, xem xét giảm án vì lý do tuổi cao sức yếu muốn trở về Mỹ sum họp gia đình và chữa bệnh. Trên cơ sở xem xét đơn xin giảm án của Nguyễn Thương Cúc, Cơ quan an ninh điều tra đã có công văn gửi Viện Kiểm sát, TAND TP.HCM đề nghị giảm thời hạn phạt tù đối với Nguyễn Thương Cúc. Ngày 11.11.2006, TAND TP.HCM đã xem xét và ra quyết định số 1235/2006/THA-HS về việc giảm thời hạn phạt tù còn lại là 29 ngày và quyết định số 2878/2006/THA-HS về thi hành hình phạt trục xuất với Nguyễn Thương Cúc. Trước khi được trả tự do, Nguyễn Thương Cúc đã viết thư cảm ơn CBCS trại tạm giam về việc được đối xử tử tế, thường xuyên được chăm sóc sức khỏe trong quá trình giam giữ.

Thực hiện quyết định của TAND TP.HCM, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã trục xuất Nguyễn Thương Cúc về Mỹ trên chuyến bay UK-869 đi Hồng Kông vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 13.11.2006 tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đại diện Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM và thân nhân Nguyễn Thương Cúc đã chứng kiến việc thi hành quyết định trục xuất.

P.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.