Đường dây mua bán hơn 20 bánh heroin: 5 án tử hình, 3 án chung thân

30/12/2011 16:20 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM tuyên phạt tử hình đối với: Nguyễn Xuân Dần (37 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Lưu Hoàng Thảo (30 tuổi, biệt danh Cậu Ba, Ba Tết, ngụ Q.8), Võ Anh Tuấn (40 tuổi, tự Tuấn “Nga”, Tuấn Đức, ngụ Q.1), Võ Tiến Thắng (37 tuổi, tự Thắng khùng, ngụ Q.10), Hoàng Phùng Bắc Sơn (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

(TNO) Sau 4 ngày xét xử, ngày 30.12, TAND TP.HCM tuyên phạt tử hình đối với: Nguyễn Xuân Dần (37 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Lưu Hoàng Thảo (30 tuổi, biệt danh Cậu Ba, Ba Tết, ngụ Q.8), Võ Anh Tuấn (40 tuổi, tự Tuấn “Nga”, Tuấn Đức, ngụ Q.1), Võ Tiến Thắng (37 tuổi, tự Thắng "khùng", ngụ Q.10), Hoàng Phùng Bắc Sơn (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Ba bị cáo Trương Văn Hòa (35 tuổi, tự Hòa Đen), Trần Ngọc Dinh (35 tuổi, ngụ Q.7) và Lữ Hữu Lợi (31 tuổi, ngụ Q.11) lãnh mức án tù chung thân.

Các bị cáo Trần Thị Hồng (45 tuổi, ngụ Q.8), Phan Văn Phước (47 tuổi, tức anh Ba, ngụ Q.5), Lâm An Cường (43 tuổi, ngụ Q.5), Trần Kim Hưng (26 tuổi, ngụ Q.4), Võ Tấn Điền (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Trần Thị Thùy Trang, cùng ở TP.HCM, lãnh từ 7 đến 20 năm tù cùng về tội “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Lê Nga

Tại tòa, các bị cáo khai nhận, ngày 6.4.2009, tại giao lộ Lý Chính Thắng - Nguyễn Thông, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.3, TP.HCM bắt giữ Trần Ngọc Dinh và Võ Tấn Điền đang trao đổi, mua bán heroin, thu giữ trên người Dinh: 7,214g chế phẩm heroin và trên người Điền 7,4967g.

Sau đó, Dinh khai từ tháng 9.2008, Dinh phụ Bắc Sơn vận chuyển ma túy tổng hợp, thuốc lắc, heroin từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.

Đến đầu 2009, Dinh chuyển sang phụ Lưu Hoàng Thảo mua heroin của Thắng “khùng”, Bắc Sơn và một đối tượng tên Trực (không rõ lai lịch) về độn thêm bột, ép lại thành bánh bán kiếm lời. Từ lời khai của Dinh, cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ các bị cáo còn lại.

Cơ quan công tố xác định, từ năm 2001, Tuấn tham gia đường dây mua bán "hàng trắng" với Nguyễn Viết Dũng, còn gọi là Dũng "Lừng" (đã bị xét xử trước đó) và nhận của tên này khoảng 30 bánh heroin.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, Tuấn nhờ người làm hộ chiếu giả rồi trốn ra nước ngoài sinh sống. Năm 2009, hắn quay về nước và câu kết với nhiều người tiếp tục buôn hàng cấm.

Thời gian đầu Tuấn gặp Thắng và đưa cho tên này 3 bánh heroin với giá 30.000 USD mỗi bánh để bán. Thắng dây dưa trả nhiều lần chưa hết số tiền trên, nên Tuấn phải nhờ đến "uy tín" của Nguyễn Xuân Dần đến đòi.

Cũng từ đây, Dần và Thắng hợp tác làm ăn riêng với nhau. Trong quá trình điều tra, các bị cáo có lời khai nhận mua bán đến hơn 60 chục bánh heroin, tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng phối hợp tất cả các lời khai và các chứng cứ khác chưa có cơ sở để kết luận các bị cáo mua bán đến số lượng này.

Theo HĐXX, các bị cáo Dần, Thảo, Tuấn, Thắng, Sơn cùng đồng phạm đã câu kết với nhau thành đường dây mua bán ma túy tổng hợp và heroin xuyên quốc gia. Tính trong thời gian từ năm 2008 đến 4.2009, các bị cáo đã mua bán 20 bánh heroin và 300g ma túy tổng hợp.

Lê Nga

>> Xét xử đường dây mua bán hơn 20 bánh heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.