Cánh mày râu hãy cẩn thận!

27/10/2006 21:48 GMT+7

Phụ nữ ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, có thể sẽ thở phào nhẹ nhõm vì những kẻ quấy rối tình dục có thể bị xử phạt nghiêm.

Theo một dự luật đang được chính quyền thành phố xem xét, những ai kể chuyện hài liên quan tới tình dục, gửi hình khiêu dâm đến đồng nghiệp hoặc nhắn tin liên quan đến chuyện tình dục sẽ bị cho là phạm luật. Một khi được Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân Thượng Hải thông qua, dự luật bổ sung vào Luật Bảo vệ phụ nữ này sẽ trở thành bộ luật đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc định nghĩa rõ ràng các hành động quấy rối tình dục. Một cán bộ thuộc Hội Phụ nữ Thượng Hải cho biết, những hành vi quấy rối tình dục hiện đang trở thành đề tài phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng và những câu chuyện "sờ mó" tại các phương tiện giao thông công cộng có đầy rẫy trên mạng. Một số người cho rằng dự luật trên là thật cần thiết vì như vậy sẽ khiến nam giới suy nghĩ kỹ trước khi gửi các tin nhắn có nội dung "không mấy trong sáng" đến người khác. (China Daily)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.